Đường dẫn truy cập

LHQ: tử vong của thường dân Afghanistan tăng sang tới năm thứ năm liên tiếp


Hiện trường một vụ đánh bom tự sát ở tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh tư liệu ngày 26 tháng 1, 2012)
Hiện trường một vụ đánh bom tự sát ở tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh tư liệu ngày 26 tháng 1, 2012)

Một bản phúc trình của Liên hiệp quốc cho biết hơn 3.000 thường dân thiệt mạng trong vụ xung đột ở Afghanistan trong năm vừa qua, con số cao nhất trong cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm nay.

Phái bộ Hỗ trợ Liên hiệp quốc ở Afghanistan hôm nay nói rằng 3.021 thường dân bị thiệt mạng trong năm 2011, cao hơn 8% so với năm trước đó và là năm thứ 5 liên tiếp có số tử vong gia tăng.

Phúc trình cho hay phe nổi dậy chịu trách nhiệm đối với 77% các trường hợp tử vong của thường dân. Các lực lượng chính phủ Afghanistan và các lực lượng do NATO lãnh đạo gây ra 410 trường hợp tử vong của thường dân, giảm 4% so với năm 2010. Còn có 279 trường hợp tử vong không thể qui trách nhiệm cho bên nào.

Phúc trình cho biết khoảng 1 phần 3 số tử vong của thường dân là do bom mìn gài ven đường gây ra.

Trong khi đó, số tử vong vì những vụ tấn công tự sát trong năm 2011 đã lên tới 450 người, tăng 80% so với năm 2010.

Đại diện đặc biệt của Liên hiệp quốc tại Afghanistan Jan Kubis nói rằng “trẻ em, phụ nữ và đàn ông Afghanistan tiếp tục bị giết hại trong cuộc chiến này với những con số mỗi ngày một lớn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG