Đường dẫn truy cập

'Hầu hết dân chúng ở miền nam Afghanistan không biết về vụ 11/9'


40% những người được phỏng vấn ở miền nam tin rằng các lực lượng quốc tế có mặt ở Afghanistan để tiêu diệt Hồi giáo.
40% những người được phỏng vấn ở miền nam tin rằng các lực lượng quốc tế có mặt ở Afghanistan để tiêu diệt Hồi giáo.

Một tổ chức nghiên cứu về chính sách quốc tế cho biết hầu hết những người đàn ông ở các tỉnh miền nam Afghanistan không hay biết gì về vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ đã dẫn tới cuộc tiến công vào Afghanistan do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Hội đồng Quốc tế về An ninh và Phát triển, gọi tắt là ICOS, cho biết 92% của 1 ngàn người đàn ông được phỏng vấn ở hai tỉnh Helmand và Kandahar không biết tới những biến cố đã dẫn tới sự hiện diện của quốc tế ở Afghanistan.

Hai tỉnh này là nơi xảy ra những vụ giao tranh ác liệt nhất giữa các lực lượng ngoại quốc và phe Taliban.

Chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo đã bị lật đổ trong cuộc tiến công cuối năm 2001.

Cuộc nghiên cứu của ICOS cho thấy 40% những người được phỏng vấn ở miền nam tin rằng các lực lượng quốc tế có mặt ở Afghanistan để tiêu diệt Hồi giáo hoặc để chiếm đóng hay tiêu diệt Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG