Đường dẫn truy cập

Mỹ đang xét đến việc gửi thêm binh sĩ đến bắc Afghanistan


Binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ ở Afghanistan
Binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ ở Afghanistan

Các giới chức bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các tư lệnh có thể bố trí thêm 2.500 quân đến miền bắc Afghanistan, một khu vực mà mới đây đã chứng kiến tình trạng gia tăng bạo động của Taliban.

Các giới chức quốc phòng không muốn nêu danh tính, nói với các thông tín viên hôm thứ Sáu rằng kế hoạch này chưa chắc chắn. Họ cho biết các tư lệnh Hoa Kỳ đang tham khảo với các Tư lệnh của nước Đức ở khu vực phía bắc Afghanistan.

Các giới chức bộ Quốc phòng cho hay có thể sẽ chuyển thêm binh sĩ Mỹ từ miền nam Afghanistan đến đây, trong số này có những huấn luyện viên cho lực lượng Afghanistan.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh đưa thêm 30 ngàn binh sĩ Mỹ đến Afghansitan để chống lại phe nổi dậy Taliban ngày càng lớn mạnh.

Miền bắc Afghanistan tương đối vẫn yên ổn so với miền nam nước này. Nhưng phe nổi dậy đã gia tăng những vụ tấn công trong mấy tháng qua để tìm cách gây gián đoạn cho đường tiếp tế của NATO.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG