Đường dẫn truy cập

Iran bác bỏ cáo giác chế tạo thiết bị kích nổ bom hạt nhân


<!-- IMAGE -->

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bác bỏ cáo giác của một tờ báo ở Anh cho rằng Iran đang tìm cách chế tạo một thiết bị kích nổ cho bom hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn chiếu trên đài truyền hình ABC ở Mỹ hôm thứ Hai, ký giả Diane Sawyer đã đưa cho ông Ahmadinejad bản sao của một văn kiện mà tờ The Times of London có được, trong đó có những chi tiết về kế hoạch của Iran để chế tạo dụng cụ kích nổ hạt nhân.

Vị Tổng thống của Iran đã xua tay và nói rằng văn kiện đó là do chính phủ Mỹ ngụy tạo.

Một viên cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng tố cáo của ông Ahmadinejad là phi lý.

Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch Ban tham mưu liên quân Hoa kỳ nói rằng Ngũ Giác đài phải chuẩn bị sẵn sàng những kế hoạch quân sự chống lại chương trình hạt nhân Iran trong trường hợp tổng thống quyết định như vậy.

Đô đốc Mike Mullen nói thêm rằng ông tin là hoạt động ngoại giao mang lại cơ hội tốt nhất để giải quyết vụ tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Mullen cho biết hành động quân sự tiếp tục là một trong các chọn lựa nhưng sẽ chỉ mang lại “những kết quả có giới hạn”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG