Đường dẫn truy cập

Brussels, Copenhagen cam kết đối phó tình trạng tăng nhiệt toàn cầu


<!-- IMAGE -->

Các thương thuyết gia tại Brussels và Copenhagen đang thảo luận để đưa ra các giải pháp đối phó với tình trạng tăng nhiệt toàn cầu.

Hôm nay, Liên hiệp Châu Âu loan báo họ sẽ cấp viện 3,5 tỷ đô la mỗi năm cho các nước đang phát triển trong vòng 3 năm tới để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Anh Gordon Brown và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phát biểu ngày hôm nay rằng họ sẽ đóng góp hơn 2 tỷ đôla vào quĩ này.

Theo đề xuất, số tiền này sẽ được cung cấp trước khi bất cứ thỏa thuận nào đạt được tại cuộc hội đàm quốc tế về vấn đề tăng nhiệt toàn cầu ở Copenhagen có hiệu lực.

Tại Copenhagen, một bản thảo thỏa thuận đầu tiên kêu gọi thế giới tới trước năm 2050 phải giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với lượng khí thải của năm 1990, với việc các nước giàu đi đầu trong việc thực hiện thỏa thuận này.

Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho hay tới trước năm 2020 nước ông sẽ giảm 30% lượng khí thải so với mức của năm 1990.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG