Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Anh sẽ rời khỏi Iraq trước cuối tháng 7


Thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết sứ mạng của lực lượng binh sĩ Anh tại Iraq sẽ chấm dứt trước ngày 31 tháng 5 năm 2009 và sẽ rời khỏi nước này trước cuối tháng 7.

Thủ tướng Brown và Thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq đã đưa ra bản công bố chung tại Baghdad hôm nay sau cuộc hội đàm không được loan báo trước đó giữa hai nhà lãnh đạo.

Anh có 4,100 binh sĩ đồn trú tại Iraq. Thủ tướng Anh Gordon Brown và ông al-Maliki nói rằng lực lượng Anh sẽ hoàn tất nhiệm vụ của họ trong nửa đầu của năm 2009.

Hai nhà lãnh đạo cho biết sự hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục theo các mức độ mới sau khi binh sĩ Anh rời khỏi Iraq năm tới.

Anh là nước đóng góp binh sĩ cao hàng thứ nhì vào liên minh quốc tế tại Iraq, chỉ sau Hoa Kỳ.

Hôm qua, Đại sứ Iraq tại Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Mỹ đừng bỏ rơi nước ông. Ông nói rằng nếu Iraq bị thất bại thì đất nước này sẽ trở nên tệ hại hơn tình hình tại Somalia gấp 100 lần.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG