Đường dẫn truy cập

TT Pakistan tuyên bố trừ khử 'ung thư khủng bố'


Tân Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cam kết sẽ trừ khử điều mà ông gọi là 'ung thư khủng bố' sau khi xảy ra vụ tấn công bằng xe cài bom tại khách sạn Marriott trong thủ đô Islamabad, giết chết 60 người và làm 250 người bị thương.

Trong bài diễn văn gửi đến toàn dân được truyền hình vào sáng sớm chủ nhật, Tổng thống Zardari kêu gọi các lực lượng dân chủ Pakistan hãy cùng hợp lực đánh bại khủng bố.

Vụ đánh bom xảy ra chỉ vài giờ sau khi ông Zardari đọc bài diễn văn đầu tiên trước quốc hội hôm thứ bảy.

Trong bài diễn văn ông đã phác họa chiến lược của chính phủ đối phó với các thành phần khủng bố và cực đoan. Chiến lược này bao gồm cả việc đạt thỏa thuận hòa bình với những nhóm từ bỏ bạo động.

Ông cũng nói rằng Pakistan sẽ không để các vụ tấn công khủng bố nhắm vào các nước ngoài được phát động từ trong lãnh thổ Pakistan.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG