Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Iraq quyết mở thêm các cuộc trấn áp các phần tử chủ chiến


Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cho biết ông dự định mở thêm các cuộc trấn áp các phần tử chủ chiến giống như cuộc trấn áp vừa rồi tại Basra.

Ông Maliki nói với các phóng viên tại Baghdad hôm nay rằng các cuộc hành quân an ninh trong tương lai có thể được dự kiến tại Baghdad và những nơi khác của Iraq. Theo lời ông Maliki, ‘Iraq không thương lượng với những kẻ ngoài vòng luật pháp'.

Basra là hiện trường của những cuộc xung đột mới đây giữa lực lượng an ninh Iraq và dân quân Shia trung thành với giáo sĩ hồi giáo quá khích Moqtada al-Sadr.

Hơn 400 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động, và hàng trăm người khác bị thương.

Hôm nay, giáo sĩ Sadr hô hào một cuộc tuần hành của 1 triệu người chống lại điều ông gọi là sự ‘chiếm đóng’ của Hoa Kỳ. Trong một thông cáo công bố hôm nay tại Najaf, ông nói rằng cuộc biểu tình có thể diễn ra vào thứ tư tuần tới, là kỷ niệm lần thứ 5 ngày Baghdad bị thất thủ.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG