Đường dẫn truy cập

Dân Hồi Giáo vẫn đòi Ðức Giáo Hoàng xin lỗi


Đức Giáo Hoàng Benedicto vẫn đang trực diện với các đòi hỏi của thế giới Hồi giáo yêu cầu ngài xin lỗi về các trích dẫn của của ngài đang gây nhiều tranh cãi.

Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ thuộc một hiệp hội tôn giáo đã biểu tình trong thủ đô Ankara vào hôm nay đòi Đức Giáo Hoàng xin lỗi hoặc hủy bỏ chuyến đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ đã được dự trù.

Một số người biểu tình đòi bắt Đức Giáo Hoàng khi ngài đến thăm quốc gia có đại đa số dân Hồi giáo này vào cuối 11 năm nay.

Tuy nhiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ hy vọng chuyến đi thăm sẽ được thực hiện như đã ấn định.

Trong khi đó, Tòa Thánh Vatican nói rằng tòa thánh đang phái các đặc sứ đến gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo trên thế giới để giải thích về bài diễn văn Đức Giáo Hoàng đã đọc ở Đức hồi tuần trước.

Đức Giáo Hoàng nói rằng đó không phải là quan điểm của ngài, và nói rằng ngài rất lấy làm tiếc về điều đó đã gây phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo.

Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn lời nói của một vị hoàng để Byzantin nói rằng một số giáo lý của nhà Tiên Tri Muhammad là độc ác và không nhân đạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG