Đường dẫn truy cập

Ả Rập Saudi yêu cầu tổng thống Bush ủng hộ kêu gọi ngưng bắn


Ả Rập Saudi đã yêu cầu tổng thống Bush ủng hộ những lời kêu gọi ngưng bắn trong cuộc khủng hoảng Israel-Li Băng.

Bộ trưởng ngoại giao Ả Rập Saudi, hoàng thân al-Faisal nói với báo chí về yêu cầu của Ả Rập Saudi sau khi họp tại Washington với tổng thống Bush và ngoại trưởng Condoleezza Rice.

Tổng thống Bush đã chống lại những lời kêu gọi ngưng bắn ngay tức khắc, nói rằng Israel có quyền tự vệ.

Bà Rice sẽ lên đường sang Israel và tây ngạn sông Jordan trước khi một cuộc họp của quốc tế diễn ra tại nước Ý vào thứ tư để thảo luận vè vụ xung đột này.

Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, ông John Bolton, nói rằng cuộc họp 1 ngày tại nước Ý sẽ giúp cộng đồng quốc tế kết hợp các yếu tố cho một giải pháp lâu bền. Ông nói rằng một phần của giải pháp sẽ là tiêu diệt phe Hezbollah.

Các giới chức từ Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, LHQ, Pháp, Anh, Nga, Ai Cập và Ả Rập Saudi là những nước sẽ tham dự cuộc họp sắp tới tại Ý.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG