Đường dẫn truy cập

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Nepal


Lực lượng an ninh Nepal nổ súng vào những người biểu tình chống nhà vua ở thị trấn Banepa, phía đông thủ đô Kathmandu, gây thiệt mạng cho ít nhất 1 người biểu tình.

Đây là người thứ 3 thiệt mạng tại vương quốc vùng Hy Mã Lạp Sơn này kể từ hôm thứ năm, khi bắt đầu một cuộc tổng đình công trên toàn quốc trong 4 ngày do liên minh 7 đảng tổ chức.

Liên minh nay nói rằng các cuộc biểu tình đòi dân chủ lẽ ra chấm dứt hôm nay, sẽ tiếp tục vô thời hạn.

Tại Kathmandu và các thành phố và thị trấn khác khắp nước, hàng ngàn người biểu tình đòi dân chủ đã đụng độ với cảnh sát sau khi cưỡng lại lệnh giới nghiêm ban ngày và bắn ngay tại chỗ do chính phủ hoàng gia áp đặt.

Căng thẳng đã tăng cao ở thị trấn Bharatpur miền nam và thị trấn Pokhara miền tây nơi binh sĩ nổ súng vào người biểu tình hôm thứ bảy, làm 2 người thiệt mạng.

Các giới chức cho biết cảnh sát chống bạo động đã nổ súng để tự vệ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG