Đường dẫn truy cập

Ông Benjamin Netanyahu sẽ ra tranh cử chức chủ tịch đảng Likud


Cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã loan báo sẽ ra tranh cử chức vụ chủ tịch đảng Likud là đảng đang cầm quyền tại nước này, trong một hành động thách thức trực tiếp ông Ariel Sharon.

Phát biểu trước những người ủng hộ ông hôm nay tại Tel Aviv, ông Netanyahu cho biết ông dự tính đưa đảng Likud đến thắng lợi trong các cuộc bầu cử sắp tới cũng như trong việc thành lập chính phủ kỳ tới.

Cuộc bầu cử sắp tới tại Israel được ấn định vào tháng 11 năm 2006, nhưng có thể được tổ chức sớm hơn nếu ông Sharon bị mất chức vụ lãnh đạo đảng Likud.

Trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình hôm qua, ông Sharon bác bỏ đối thủ của mình, nói rằng ông Netanyahu không có khả năng phán đoán và cũng chẳng có một tinh thần đanh thép cần có để lãnh đạo Israel.

Ông Netanyahu đã từ chức bộ trưởng tài chánh cách đây lả tuần để phản đối kế hoạch của ông Sharon triệt thoái 25 khu định của người Do Thái trên dải Gaza và trên vùng Tây Ngạn sông Jordan.

Ông Netanyahu giữ chức Thủ tướng Israel từ năm 1996 đến năm 1999.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG