Đường dẫn truy cập

Phe Sunni nói sẽ tiếp tục nỗ lực để sửa đổi bản dự thảo hiến pháp


Một trong các đảng chính trị người Ả Rập Sunni tại Iraq nói rằng họ sẽ tiếp tục nỗ lực sửa đổi bản dự thảo hiến pháp mới của nước họ trước khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý của nhân dân Iraq.

Đảng Hồi Giáo Iraq nói rằng họ có thể ủng hộ bản dự thảo hiến pháp này nếu những điểm tranh chấp được giaỉ quyết trước cuộc trưng cầu dân ý ngày 15 tháng 10 sắp tới.

Các đại biểu Ả Rập Sunni không chấp nhận bản dự thảo hiến pháp được đệ trình trước quốc hội ngày hôm qua.

Các nhà lãnh đạo Iraq đã dự trù để các đại biểu quốc hội biểu quyết về bản dự thảo hiến pháp này để chứng tỏ sự đoàn kết giữa các phe phái khác nhau, nhưng cuộc biểu quyết đã bị hủy bỏ sau quyết định của phe Hồi Giáo Sunni.

Tổng Thống Iraq ông Jalal talabani nói rằng ông vẫn lạc quan là nhân dân Iraq sẽ chấp thuận bản dự thảo hiến pháp được soạn thảo sau hơn hai tháng tập trung thương thảo giữa các đại biểu của các cộng đồng Hồi Giáo Shia, Sunni và người Kurd tại Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG