Đường dẫn truy cập

Quân đội Mỹ thu hồi được 16 thi thể tại nơi trực thăng rớt ở Afghanistan


Một giới chức quân sự cao cấp tại Washington loan báo đã thu hồi được 16 thi thể từ địa điểm nơi một máy bay trực thăng quân sự Mỹ rớt xuống ở phía đông Afghanistan, sau khi bị trúng đạn của các phần tử tranh đấu bạo động.

Thượng Tướng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ James Conway báo cáo với Ngũ Giác Đài rằng một số quân nhân Mỹ có mặt trên chiếc trực thăng Chinook là những binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ.

Chiếc trực thăng rớt xuống một vùng núi non hẻo lánh ở phía tây thủ phủ Asadabad của tỉnh Kunar tại Afghanistan, trong một phi vụ chuyên chở một số binh sĩ Mỹ đến tham gia một chiến dịch quân sự tấn công các nghi can khủng bố al-Qaida và Taliban.

Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã bắn rơi chiếc trực thăng này.

Đây là vụ rớt máy bay trực thăng Chinook thứ nhì tại Afghanistan trong chưa đầy 3 tháng, xảy ra vào lúc các hoạt động du kích đang leo thang tại Afghanistan, với ý định phá hoại các cuộc bầu cử Quốc Hội sẽ diễn ra tại nước này vào tháng 9 tới đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG