Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo Mỹ nói sẽ hoan nghênh lãnh đạo Nga, Trung dự thượng đỉnh khí hậu


Tồng thống Joe Biden họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 25/3/2021.
Tồng thống Joe Biden họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 25/3/2021.

Mỹ đã mời lãnh đạo Trung Quốc và Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về biến đổi khí hậu vào tháng Tư, Tổng thống Joe Biden loan báo ngày 26/3.

Ông Biden nói với báo giới rằng ông chưa nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc này “nhưng họ biết họ được mời.”

Tổng thống Biden đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào Ngày Trái đất, 22/4, một phần trong nỗ lực đặt vấn đề biến đổi khí hậu làm một ưu tiên hàng đầu. Hội nghị này sẽ được tổ chức trên mạng vì những hạn chế do đại dịch COVID.

Biến đổi khí hậu là lĩnh vực mà các giới chức Mỹ tin là có thể giao dịch với Trung Quốc và Nga, bất chấp những cách biệt sâu sắc trong những vấn đề khác.

Chính quyền Biden sẽ loan báo mục tiêu giảm khí thải các-bon tại hội nghị thượng đỉnh này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG