Tòa án tối cao Iraq yêu cầu các nhà lập pháp trở lại làm việc

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki (phải) và Bộ trưởng Nội vụ Iraq Jawad al-Bolani trong một cuộc họp báo ở Baghdad

Tòa án tối cao Iraq yêu cầu quốc hội tái tục các kỳ họp và bầu ra một lãnh đạo mới sau gần 8 tháng bế tắc chính trị.

Hôm nay, Tòa án Tối cao phán quyết rằng quyết định của quốc hội đưa ra hồi tháng 6 về việc trì hoãn các cuộc họp bằng cách để ngõ kỳ họp thứ nhất là vi hiến.

Phán quyết của tòa buộc các nhà lập pháp phải triệu tập quốc hội và trở lại làm việc, trước tiên là bầu ra một chủ tịch quốc hội trước khi chọn một tổng thống.

Quyền chủ tịch quốc hội Fouad Massoum cho biết ông dự kiến sẽ loan báo thời điểm nhóm phiên họp đầu tiên của quốc hội trong vòng vài ngày tới.

Liên minh Iraqiya được người Sunni hậu thuẫn do cựu Thủ tướng Ayad Allawi lãnh đạo đã khít khao dẫn trước liên minh Nhà nước của Pháp luật của đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki trong cuộc bầu cử ngày 7/3 nhưng không đạt được đa số cần thiết.

Kể từ đó đến nay, hai đảng này đã vận động sự ủng hộ thêm nữa trong nỗ lực hình thành và lãnh đạo một chính phủ liên hiệp.