Australia triệt phá âm mưu khủng bố ‘bạo lực,’ bắt giữ 15 người

Your browser doesn’t support HTML5

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết một cuộc truy quét chống khủng bố lớn đã được tiến hành sau khi một nhân vật của nhóm Nhà nước Hồi giáo ra lệnh thực hiện những vụ giết người tại Australia. Thủ tướng Abbott hôm thứ Năm 18 tháng 9 cho biết mệnh lệnh này đến từ "một công dân Australia dường như có địa vị khá cao" trong nhóm cực đoan hiện đang kiểm soát nhiều vùng lớn Syria và Iraq.