Đường dẫn truy cập

Người dân Zambia đi bầu tổng thống


Tổng thống Zambia Rupiah Banda (giữa) tại cuộc vận động bầu cử cuối cùng ở Lusaka, ngày 17/9/2011
Tổng thống Zambia Rupiah Banda (giữa) tại cuộc vận động bầu cử cuối cùng ở Lusaka, ngày 17/9/2011

Người dân Zambia đã tới các điểm bỏ phiếu hôm nay trong cuộc tái bầu cử tổng thống mà theo dự báo sẽ rất sít sao giữa đương kim Tổng thống Rupiah Banda và lãnh đạo phe đối lập Michael Sata.

Tổng thống Banda hy vọng một loạt những thành công kinh tế gần đây của đất nước sẽ giúp ông có lợi thế để đánh bại ông Sata, một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc đầy nhiệt huyết có biệt danh là ‘Hổ mang Chúa’, người lãnh đạo đảng đối lập chính của Zambia là Mặt trận Yêu nước.

Trong khi cuộc đầu phiếu diễn ra, bạo lực đã bùng ra tại thủ đô Lusaka, nơi các đám đông người giận dữ phá hủy xe cộ chở các giới chức bầu cử sau khi một điểm bỏ phiếu không mở cửa đúng giờ. Ít nhất 4 người đã bị bắt.

Ngoài ra còn có tin về các vụ bạo loạn lẻ tẻ tại thủ đô, nhưng nhìn chung, quá trình bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ.

Ủng hộ viên của đảng cầm quyền và phe đối lập đã cáo buộc nhau sử dụng hình thức bạo lực làm phương tiện đe dọa.

Ông Banda và Đảng Phong trào Dân chủ Đa đảng của ông đánh bại ông Sata một cách sít sao trong cuộc bầu cử vòng hai năm 2008 nhằm thay thế cố Tổng thống Levy Mwanawasa, người đã qua đời vì đột quỵ.

Ông Sata đã phản bác kết quả bầu cử và các ủng hộ viên của ông đã gây bạo loạn trong nhiều ngày sau đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG