Đường dẫn truy cập

Phe đối lập Yemen ký thỏa thuận chuyển đổi


Tổng thống Saleh cảnh báo rằng việc ông ra đi sẽ tạo cơ hội cho al-Qaida chiếm quyền kiểm soát nhiều nơi ở Yemen
Tổng thống Saleh cảnh báo rằng việc ông ra đi sẽ tạo cơ hội cho al-Qaida chiếm quyền kiểm soát nhiều nơi ở Yemen

Phe đối lập tại Yemen cho biết họ đã ký một hiệp ước do các nước vùng vịnh đứng trung gian, ấn định rằng Tổng thống Ali Abdullah Saleh sẽ chuyển quyền trong vòng một tháng.

Các nguồn tin từ phe đối lập cho biết hiệp ước có mục đích chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Yemen, đã được họ ký hôm thứ Bảy. Tin cho hay Tổng thống Saleh theo dự kiến sẽ ký hiệp ước này vào Chủ nhật.

Những dự tính để ký hiệp ước này đã bị đình hoãn đến 2 lần vì sự chống đối của nhà lãnh đạo Yemen.

Trong một diễn văn hôm thứ Bảy, ông Saleh chỉ trích đề nghị của Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh GCC là một “vụ đảo chính,” và cảnh báo rằng việc ông ra đi sẽ tạo cơ hội cho al-Qaida chiếm quyền kiểm soát ở nhiều nơi trong nước.

Mặc dù chỉ trích, nhưng ông Saleh cho thấy ông sẽ tuân thủ hiệp ước này.

Hiệp ước này sẽ cho ông Saleh khỏi bị truy tố tố nếu ông chịu chuyển quyền cho phó tổng thống trong vòng 30 ngày sau khi ký kết.

Nhà lãnh đạo Yemen đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối trong nhiều tháng trời đòi ông phải từ bỏ quyền bính mà ông đã nắm giữ từ hơn 30 năm nay.

Chính phủ ông đã đối phó với các cuộc biểu tình bằng một vụ đàn áp đẫm máu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG