Đường dẫn truy cập

Giới chức vùng Vịnh trình bày chiến lược từ nhiệm cho TT Yemen


Người biểu tình chống chính phủ tại Ðại học Sanaa, Yemen
Người biểu tình chống chính phủ tại Ðại học Sanaa, Yemen

Người đứng đầu tổ chức gồm các quốc gia vùng Vịnh Ả rập đã trình bày với Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh một kế hoạch nhằm chấm dứt 3 tháng bạo loạn chính trị tại nước này.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Abdullatif al-Zayani gặp ông Saleh ngày hôm nay ở Sana’a để đệ trình đề xuất.

Ông Zayani cũng dự kiến sẽ gặp các thành viên lực lượng đối lập của Yemen.

Chi tiết của sáng kiến này vẫn chưa được công bố.

Nhưng hãng tin Reuters loan tin kế hoạch của GCC bao gồm việc đề xuất ông Saleh từ chức trong vòng một tháng, và tiến hành tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng hai tháng tính từ ngày ông rời nhiệm sở.

Ông Saleh đã cưỡng lại những lời kêu gọi liên tiếp đòi ông từ chức. Hôm qua, ông cáo buộc phe đối lập kích động ‘các âm mưu đảo chính’.

Hơn 120 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh Yemen và người biểu tình kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng ra hồi tháng Giêng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG