Đường dẫn truy cập

Mỹ: Không có dấu hiệu Sri Lanka điều tra về vi phạm nhân quyền


Các nhà ngoại giao Mỹ lên án giới chức hàng đầu của Sri Lanka, kể cả Tổng thống Mahinda Rajapaksa, có liên can vào vụ bị coi là thảm sát các phần tử nổi dậy Hổ Tamil
Các nhà ngoại giao Mỹ lên án giới chức hàng đầu của Sri Lanka, kể cả Tổng thống Mahinda Rajapaksa, có liên can vào vụ bị coi là thảm sát các phần tử nổi dậy Hổ Tamil

Những tài liệu mật của Hoa Kỳ bị WilkiLeaks công bố cho biết các nhà ngoại giao của Mỹ lên án các giới chức hàng đầu của Sri Lanka, kể cả Tổng thống Mahinda Rajapaksa, đã có liên can vào vụ bị coi là thảm sát các phần tử nổi dậy Hổ Tamil vào năm ngoái.

Công điện mật do đại sứ quán Hoa Kỳ tại Colombo đánh đi vào tháng Giêng vừa rồi là một trong hàng trăm ngàn tài liệu bị trang web WikiLeaks công bố trong tuần này.

Trong công điện này, các giới chức Hoa Kỳ viết là chính phủ Sri Lanka không cho thấy dấu hiệu gì là họ đang điều tra về những vụ bị coi là vi phạm nhân quyền từ phía chính phủ nước này trong những tháng kết thúc cuộc chiến kéo dài 25 năm giữa phe nổi dậy và quân chính phủ.

Các giới chức này nói rằng bất cứ nỗ lực nào để điều tra đều làm cho vấn đề phức tạp thêm vì Tổng thống Rajapaksa, các anh em trai của ông và ứng cử viên đối lập, cựu tư lệnh quân đội, tướng Sarath Fonseka, đều phải chịu trách nhiệm về rất nhiều những vụ bị coi là tội ác vi phạm nhân quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG