Đường dẫn truy cập

Số cọp hoang dã ở Việt Nam đã giảm phân nửa trong 10 năm qua


Số cọp hoang dã ở Việt Nam đã giảm phân nửa trong 10 năm qua
Số cọp hoang dã ở Việt Nam đã giảm phân nửa trong 10 năm qua

Bản tin hôm thứ 6 của hãng thông tấn Đức trích lời ông Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, nói rằng số hổ hoang dã ở Việt Nam đã sút giảm nhanh chóng, từ hơn 100 con cách nay khoảng 10 năm xuống còn chừng 50 con.

Ông Cảnh cho biết nguyên do chính của sự sút giảm mạnh này là nạn săn bắt và mua bán động vật hoang dã trái phép. Ông nói thêm rằng nạn phá rừng cũng gây ra những tác động tiêu cực cho môi trường sinh sống của loài cọp.

Theo lời ông Lê Xuân Cảnh, khoảng 50 con cọp hiện nay ở Việt Nam đều thuộc loại cọp Đông Dương và sinh sống trong một khu vực có diện tích 9.300 kilo mét vuông ở 6 tỉnh.

Tại Diễn đàn Hổ Quốc tế tổ chức ở thành phố St Petersburg của Nga hồi tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đã ký kết Sáng kiến Toàn cầu về bảo tồn hổ để bảo vệ sinh cảnh của loài hổ và các con mồi.

Mục tiêu của chương trình này là tăng số hổ trên thế giới từ 3.200 con hiện nay lên tới 7.000 con vào năm 2022.

Nguồn: dpa/VOV

VOA Express

XS
SM
MD
LG