Đường dẫn truy cập

Các cựu viên chức cao cấp của Vinashin ra tòa về tội cố ý làm trái


Cảnh sát bắt cựu Chủ tịch Vinashin từ tư gia ở Hà Nội, ngày 4/8/2010
Cảnh sát bắt cựu Chủ tịch Vinashin từ tư gia ở Hà Nội, ngày 4/8/2010

Theo tin của hãng thông tấn Pháp, ông Phạm Thanh Bình, cựu Chủ tịch Vinashin, cùng với 8 đồng bị cáo hôm nay ra tòa ở Hải Phòng về tội cố ý làm trái các qui định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tập đoàn Vinashin do nhà nước làm chủ đã suýt bị phá sản với những khoản nợ hơn 4 tỉ đô la. Vụ tai tiếng này đã gây ra những cơn sóng gió chính trị và làm sút giảm niềm tin của giới đầu tư đối với nền kinh tế Việt Nam.

Các nhà quan sát cho biết phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu tuần này và 9 bị cáo phải đối mặt với những án tù lên tới 20 năm.

Chính phủ ở Hà Nội từng tuyên bố không có nhân vật lãnh đạo chính trị nào sẽ bị trừng phạt vì những vấn đề của tập đoàn Vinashin và công ty này đang được cải tổ.

Nguồn: AFP, Thanh Nien

VOA Express

XS
SM
MD
LG