Đường dẫn truy cập

Việt Nam cảm kích trước sự giúp đỡ của Làng Trẻ em SOS Quốc tế


Việt Nam cảm kích trước sự giúp đỡ của Làng Trẻ em SOS Quốc tế
Việt Nam cảm kích trước sự giúp đỡ của Làng Trẻ em SOS Quốc tế

Theo Tân Hoa xã, ngày 3/1, trong buổi tiếp Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ngỏ lời tri ơn sự giúp đỡ tận tình của tổ chức này đối với các trẻ em mồ côi ở Việt Nam trong 24 năm qua.

Bà Doan cho biết chính phủ Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức trên thế giới, trong đó có Làng trẻ em SOS Quốc tế, để cải thiện tính hiệu quả trong công tác chăm sóc trẻ mồ côi.

Ông Helmut Kutin, Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế, bày tỏ sự vui mừng khi trở lại thăm Việt Nam lần này.

Ông Kutin nói ông xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình và cảm thấy vui khi nhìn thấy sự hợp tác hữu hiệu giữa tổ chức của ông với Việt Nam trong những năm qua, đồng thời cũng cam kết rằng Làng trẻ em SOS Quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới.

Tính tới nay, có tổng cộng 14 tỉnh thành trên cả nước đã nhận được sự trợ giúp của tổ chức này, với khoản tài trợ hơn 80 triệu đô la trong công tác xây dựng những ngôi làng theo kiểu gia đình cho các trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi.

Nguồn: Xinhua, VOV.vn

VOA Express

XS
SM
MD
LG