Đường dẫn truy cập

VN đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 7.0 đến 7.5% trong năm 2011


Chính phủ Việt Nam nhắm mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức từ 7 đến 7,5% một năm vào năm 2011, tức là cao hơn so với mức 6,5% của năm 2010.

Bản tin hôm thứ hai của hãng tin Reuters trích một công bố đăng trên trang web của chính phủ cho hay mục đây là 1 mục tiêu cơ bản được Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về việc xây dưng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Cũng theo thông cáo này, để đạt được các mục tiêu phát triển năm 2011, theo Thủ tướng cần tổ chức triển khai 3 đột phá lớn: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực cao; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, quy mô lớn.

Hồi tháng Tư, Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Viet Nam sẽ tăng 6,8% trong năm tới sau khi dự báo mức tăng trưởng của năm 2010 sẽ ở vào khoảng 6,5%.

(Nguồn: Reuteurs; baodientu.chinhphu.vn)

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG