Đường dẫn truy cập

Số tử vong vì lũ lụt ở miền Nam tăng lên 43 người


Nước lũ đã nhận chìm gần 70.000 nhà cửa và làm tắc nghẽn đường sá lưu thông
Nước lũ đã nhận chìm gần 70.000 nhà cửa và làm tắc nghẽn đường sá lưu thông

Giới hữu trách loan báo có thêm 9 người chết vì lũ lụt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nâng tổng số người thiệt mạng lên thành 43 nạn nhân, tính tới ngày 13/10.

31 người trong số này là trẻ em.

Đây là trận lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 10 năm nay. Thống kê mới nhất cho biết nước lũ đã nhận chìm gần 70.000 nhà cửa và làm tắc nghẽn đường sá lưu thông. Hàng trăm trường học phải đóng cửa.

Ông Bhupinder Tomar, người đứng đầu các hoạt động của Liên đoàn Chữ Thập Đỏ Quốc tế tại Hà Nội cho đài VOA biết:

“Đây chính là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam cho nên thiệt hại rất lớn về đời sống kinh tế, mùa màng mất trắng. Khoảng 7.000 hecta lúa đã bị tàn phá hoàn toàn, và tổng diện tích lúa bị mất mát là khoảng 30.000 hecta. Điều này cũng có nghĩa là chừng 60 ngàn hộ gia đình đang chịu ảnh hưởng từ những thiệt hại này.”

Thiệt hại kinh tế tính tới nay lên tới 56 triệu đô la, tăng 10 triệu đô la so với báo cáo hôm qua.

Trận lũ lụt lần này được xem là có mực nước dâng cao nhất kể từ năm 2000 tới nay.

Nguồn: VOA's Interview, DPA, AP

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG