Đường dẫn truy cập

24 người chết vì lũ lụt tại miền Nam, đa số là trẻ em


Lũ lụt bắt đầu từ giữa tháng 9 và dự báo sẽ kéo dài tới cuối tháng này đã làm ngập gần 60.000 nhà cửa
Lũ lụt bắt đầu từ giữa tháng 9 và dự báo sẽ kéo dài tới cuối tháng này đã làm ngập gần 60.000 nhà cửa

Thêm 6 người chết, nâng tổng số tử vong vì trận lụt tệ hại nhất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 10 năm nay lên tới 24 nạn nhân.

Hãng thông tấn AFP trích dẫn nguồn tin từ giới hữu trách Việt Nam ngày 10/10 cho biết 21 trường hợp trong số này là trẻ em thiệt mạng vì bị nước lũ cuốn trôi.

Trận lũ lụt bắt đầu từ giữa tháng 9 và dự báo sẽ kéo dài tới cuối tháng này đã làm ngập gần 60.000 nhà cửa, phá hủy nhiều đường sá cùng với hàng chục ngàn hecta lúa và hoa màu.

Thiệt hại về kinh tế được ước tính lên tới trên 44 triệu đô la.

Bản tin của Tân Hoa xã cùng ngày cho hay mực nước thượng nguồn sông Mekong đang giảm dần và mực nước hạ nguồn tăng chậm.

Dự báo đến ngày 13/10, mực nước ở khu vực Đồng Tháp Mười và vùng Tứ giác Long Xuyên sẽ lên tới mức cao nhất là 4,8 mét.

Ngoài ra, giới hữu trách cũng cảnh báo trong những ngày tới mực nước tại các con sông ở miền Trung, từ tỉnh Hà Tĩnh đến Bình Định, sẽ dâng cao đến mức báo động.

Nguồn: AFP, Xinhua

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG