Đường dẫn truy cập

Hy vọng tìm người mất tích vì lũ lụt ở VN tan biến dần


Một bé gái đứng trên chiếc thuyền ở phía trước ngôi nhà bị ngập ở Hà Tĩnh, ngày 5/10/2010
Một bé gái đứng trên chiếc thuyền ở phía trước ngôi nhà bị ngập ở Hà Tĩnh, ngày 5/10/2010

Hy vọng tìm thấy người mất tích trong lũ lụt ở miền trung Việt Nam đã tan biến dần trong ngày thứ Năm giữa lúc nhà chức trách ghi nhận có ít nhất 49 người thiệt mạng.

Bản tin của hãng thông tấn Pháp trích lời ông Hoàng Văn Quyết, một viên chức thuộc ủy ban phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Bình cho biết mưa đã ngưng và mực nước đã xuống thấp rõ ràng nhưng khả năng tìm được người mất tích đã giảm đi sau nhiều ngày tìm kiếm.

Quảng Bình là nơi bị thiệt hại nặng nhất vì trận lụt phát sinh từ nhiều ngày mưa lớn.

Tỉnh này ghi nhận 33 người chết và 13 người mất tích.

Còn có 16 người khác thiệt mạng và 3 người mất tích ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị.

Ông Lê Chí Công thuộc ủy ban phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Trị cho biết đường sá và ruộng đồng trong tỉnh này vẫn còn bị ngập nước. Ông nói rằng sản xuất lúa gạo của vụ mùa đông xuân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Truyền thông Việt Nam cho biết lương thực và thuốc men đang được đưa tới cho dân chúng ở vùng lâm nạn.

Trong khi đó, lũ lụt cũng hoành hành ở Trung Quốc và Indonesia. Tin của hãng thông tấn AP cho biết trận lụt lớn nhất trong vòng gần 50 năm ở một số khu vực miền nam Trung Quốc đã buộc 130.000 người người phải di tản.

Tại tỉnh Tây Papua của Indonesia, một ngôi làng bị bùn đất và nước lũ cuốn trôi sau khi một con sông vỡ bờ.

Giới hữu trách ở đây cho biết đã tìm được xác của 91 người trong lúc còn có hơn 100 người khác bị mất tích.

Nguồn: AFP, AP

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG