Đường dẫn truy cập

Vatican giúp Hoa Kỳ dẫn độ linh mục Ấn Độ bị tố giác ở Mỹ


Nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục
Nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục

Tòa thánh Vatican nói rằng họ đang giúp nhà chức trách Hoa Kỳ thu xếp chuyện dẫn độ một linh mục người Ấn Độ bị tố giác lạm dụng tình dục với hai bé gái ở Mỹ.

Hôm thứ Ba, các giới chức Vatican nói rằng họ đã cung cấp thông tin cho cơ quan công lực Mỹ về chỗ ở bên Ấn Độ của cha Joseph Jeyapaul.

Nhà chức trách trong bang Minnesota Hoa Kỳ tố giác vị linh mục phạm tội với hai bé gái trong thị trấn Crookston, nơi mà ông đã phục vụ trong năm 2004.

Một trong hai bé gái được xem là nạn nhân là người của giáo xứ trong thị trấn.

Linh mục Jeyapaul trở về Ấn Độ năm 2005 để sống với bà mẹ đau yếu và sau đó được bổ nhiệm đến phục vụ giáo xứ Ootacamund trong bang Tamil Nadu ở miền Nam, tại đây cha chỉ phụ trách công việc giấy tờ cho các trường Công giáo.

Hôm thứ Ba, Giám mục A. Amalraj cai quản giáo xứ Ootacamund nói rằng Ngài tuân hành lời yêu cầu của Vatican theo dõi linh mục Jeyapaul để cha không còn là một mối nguy cho trẻ vị thành niên.

Giám mục Amalraj cũng nói rằng cha Jeyapaul nên trở lại Mỹ để chứng minh rằng mình vô tội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG