Đường dẫn truy cập

Vatican lên án cuộc họp của giáo hội nhà nước Trung Quốc


Tòa thánh Vatican
Tòa thánh Vatican

Giáo hội Công giáo lên án Trung Quốc đã buộc các Giám mục và Linh mục đến dự cuộc họp với giáo hội nhà nước không được Giáo Hoàng công nhận.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu, tòa thánh Vatican tố giác Trung Quốc đã có “hành vi thù địch và không thể chấp nhận được”, hành vi này làm hỏng sự tin cậy đã được thiết lập giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh.

Vatican bày tỏ sự “đau buồn sâu xa” khi thấy Cộng đoàn Đại biểu Công giáo Trung Quốc tổ chức cuộc họp 3 ngày vào tuần trước tại Bắc Kinh để bầu các thành viên cấp cao.

Tuyên bố còn nói rằng nhiều Giám mục và Linh mục bị buộc phải đến dự cuộc họp, gọi đây là một “vi phạm nhân quyền” và là một “dấu hiệu yếu kém” của Trung Quốc.

Giáo hội được chính phủ Trung Quốc ủng hộ không công nhận thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG