Đường dẫn truy cập

Đặc sứ Mỹ: Cần phải mở lại 'kênh trao đổi thông tin' với Pakistan


Đại diện Đặc biệt của Hoa Kỳ ở Pakistan và Afghanistan Mark Grossman (thứ 2 từ bên trái) bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Hina Rabbani Khar trước cuộc họp tại Islamabad, Pakistan, ngày 26/4/2012
Đại diện Đặc biệt của Hoa Kỳ ở Pakistan và Afghanistan Mark Grossman (thứ 2 từ bên trái) bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Hina Rabbani Khar trước cuộc họp tại Islamabad, Pakistan, ngày 26/4/2012

Một đặc sứ cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng các kênh trao đổi thông tin với Pakistan cần phải được mở lại, sau khi quan hệ giữa hai nước đã xuống mức thấp nhất hồi cuối năm ngoái.

Pakistan đã đóng cửa tuyến đường tiếp tế cho lực lượng quốc tế ở nước láng giềng Afghanistan sau khi một vụ tấn công xuyên biên giới của liên minh đã giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan.

Đại diện Đặc biệt của Hoa Kỳ ở Pakistan và Afghanistan Mark Grossman ngày hôm nay đã ngỏ lời chia buồn về vụ tấn công nhưng không đưa ra lời xin lỗi theo như yêu cầu của quốc hội Pakistan.

Ông Grossman đã gặp Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar và Thứ trưởng Jalil Abbas Jilani trước một cuộc họp ba bên với các giới chức Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG