Đường dẫn truy cập

Mỹ cảnh báo Miến Điện về mối quan hệ với Bắc Triều Tiên


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm nay, 22/7, cảnh báo nhà cầm quyền quân nhân Miến Điện không nên hợp tác với Bắc Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Hiện ở Việt Nam để tham dự diễn đàn an ninh khu vực, bà Clinton dẫn lại tin tức gần đây cho rằng Bắc Triều Tiên đã giao thiết bị quân sự cho Miến Điện.

Hoa Kỳ quan ngại rằng thiết bị đó có thể giúp Miến Điện khả năng hạt nhân.

Quan hệ giữa Miến Điện và Bắc Triều Tiên dường như đang gia tăng. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên sẽ thăm Miến Điện vào tuần tới.

Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi một vụ đánh bom năm 1983 nhắm vào một phái đoàn Nam Triều Tiên do tổng thống lúc đó là Chun Doo Hwan dẫn đầu. Bắc Triều Triên bị quy lỗi gây ra vụ này.

Hôm nay, bà Clinton cũng kêu gọi chính quyền quân nhân Miến Điện tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG