Đường dẫn truy cập

Bị bắt vì dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội


Một thanh niên đã bị bắt tại thành phố cảng Hải Phòng sau khi hai lần gọi điện thoại đến Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội để đe dọa đánh bom cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ này hồi tháng Tám.

Tin tức từ trong nước cho hay, chiều 19/8, một người đàn ông nói giọng miền Bắc hai lần gọi điện thoại đến Đại sứ quán Mỹ từ một số máy di động.

Trong cuộc gọi đầu tiên, người này đe dọa rằng "Đại sứ quán sẽ bị đánh bom", rồi cúp máy. Ít phút sau, nhân vật này gọi lại với nội dung tương tự, bảo "có tin hay không là tùy".

Phía Mỹ có công hàm đề nghị công an Việt Nam điều tra làm rõ. Sau đó, an ninh Việt Nam đã xác định được cuộc gọi xuất phát từ Hải Phòng và ‘kẻ giấu mặt’ là Nguyễn Kiên Định (25 tuổi). Định bị bắt ngày 21/8.

Hãng tin DPA dẫn lời một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho hay, Định không có ‘mục đích chính trị, mà chỉ muốn nổi tiếng’.

Hãng tin của Đức còn đưa tin rằng Định không có bom cũng như thuốc nổ.

Báo chí trong nước đưa tin, Định đã tìm số điện thoại của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở trên mạng Internet.

Nguồn: DPA, VnExpress

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG