Đường dẫn truy cập

Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng mạnh


Số người Mỹ nộp đơn xin lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp lần đầu đã tăng tới mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Ngày hôm nay, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho hay đã có 500.000 người nộp đơn lần đầu trong tuần lễ kết thúc vào ngày 14 tháng 8 – tức là tăng 12.000 so với tuần lễ trước đó.

Phúc trình của Bộ Lao động cũng cho hay số người Mỹ nhận các khoản trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp được gia hạn đã tăng tới gần 5,6 triệu vào cuối tháng 7.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ gần đây đã thông qua việc gia hạn các khoản trợ cấp khẩn cấp cho các công nhân đã bị thất nghiệp trong một thời gian dài đến nỗi họ không còn đủ tiêu chuẩn để nhận các khoản bảo hiểm thất nghiệp truyền thống nữa.

Trong khi đó, một phúc trình từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội không thuộc đảng phái nào đã gọi sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ là “yếu kém” so với các cuộc phục hồi trước đó và nói rằng thâm hụt ngân sách của chính phủ sẽ tăng lên mức 1,3 ngàn tỷ đôla trong năm nay.

Phúc trình này cho hay đây là khoản thâm hụt lớn thứ nhì trong vòng 65 năm qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG