Đường dẫn truy cập

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp công du Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp


Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Phó Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thực hiện chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp vào cuối tuần này.

Tòa Bạch Ốc đã công bố dự kiến lịch trình các sự kiện và các chủ đề thảo luận.

Vào ngày thứ Sáu, Phó tổng thống sẽ gặp các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố PKK.

Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm việc mở rộng các cơ hội thương mại giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ có phần chắc sẽ xem xét tình hình ở Syria, Afghanistan và các cuộc thảo luận sắp tới với Hy Lạp.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon dự kiến sẽ tập hợp các đảng phái ở Hy Lạp vào tháng Giêng.

Vào ngày thứ Bảy, Phó Tổng thống Joe Biden dừng chân ở Istanbul để phát biểu trước Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Toàn cầu.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh và sẽ tiếp tục nhiệm vụ mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từng thực hiện liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh Tổng thống về Doanh nghiệp hồi tháng Tư năm 2010.

Vào ngày thứ Hai, Phó Tổng thống tới Hy Lạp và sẽ có cuộc gặp đầu tiên của chính quyền Hoa Kỳ với Thủ tướng Lucas Papademos.

Ông Biden cũng sẽ gặp Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias để bày tỏ sự ủng hộ liên tục của Hoa Kỳ dành cho các nỗ lực của Hy Lạp trong việc thực thi các thay đổi về kinh tế.

VOA Express

XS
SM
MD
LG