Đường dẫn truy cập

Belarus sẽ loại bỏ kho uranium tinh chế


Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Sergey Martynov đã loan báo kế hoạch này trong một tuyên bố chung với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton
Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Sergey Martynov đã loan báo kế hoạch này trong một tuyên bố chung với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

Belarus tuyên bố sẽ hủy bỏ kho uranium tinh chế của nước này trước năm 2012.

Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Sergey Martynov loan báo kế hoạch này hôm thứ Tư trong một tuyên bố chung với Ngoại trưởng Clinton của Hoa Kỳ.

Hai nhà ngoại giao gặp nhau bên lề của hội nghị cấp cao OSCE tại Astana, Kazakhstan.

Bản tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ và Belarus “có cùng một quan điểm về một thế giới không có vũ khí hạt nhân” và rằng hai nước đã cam kết sẽ hợp tác để ngăn chận việc phổ biến hạt nhân.

Theo kế hoạch này, Hoa Kỳ sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Belarus.

Hoa Kỳ cũng nói sẽ ủng hộ kế hoạch của Belarus để xây một nhà máy điện hạt nhân dân sự đầu tiên tại nước này.

Tháng trước, Kazakhstan hoàn tất một chương trình nhằm bảo đảm an ninh cho 100 tấn nhiên liệu tinh chế đủ để có thể chế tạo vũ khí, từ một lò phản ứng hạt nhân đã hết sử dụng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG