Đường dẫn truy cập

Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi


Các nhà giao dịch chứng khoán trên Sàn giao dịch New York
Các nhà giao dịch chứng khoán trên Sàn giao dịch New York

Thị trường chứng khoán phục hồi vào cuối ngày thứ Ba đã giúp chỉ số chứng khoán chính của Mỹ khỏi rơi vào tình trạng “Thị trường con Gấu”, một tình huống đáng sợ.

Chỉ số S&P-500 tăng hơn 25 điểm tức 2,5 % vào lúc đóng cửa.

Trong ngày giao dịch hôm thứ Ba, có lúc chỉ số S&P đã rớt 2%, đặt chỉ số này ở mức hơn 20% thấp hơn cao điểm ngày 29 tháng Tư, 1.363 điểm.

Khi các chỉ số Thị trường chứng khoán giảm 20% hay hơn dưới mức cao nhất gần đây, các nhà phân tách tài chánh xem đây là dấu hiệu của “Thị trường con gấu.”

Trong khi thị trường hồi phục vào cuối ngày thứ Ba đẩy giá chứng khoán Mỹ lên cao, tại châu Âu và châu Á, giá chứng khoán sụt giảm vì tiếp tục có lo ngại về nguy cơ Hy Lạp không thanh toán được nợ và nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG