Đường dẫn truy cập

LHQ lên án tình trạng vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên


Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận với đa số phiếu áp đảo một nghị quyết lên án việc sử dụng hình thức tra tấn và các hình thức trừng phạt “dã man, vô nhân đạo hay hèn hạ” khác ở Bắc Triều Tiên.

Nghị quyết, được thông qua ngày hôm qua với 106 phiếu thuận và 21 phiếu chống, cũng lên án Bắc Triều Tiên về việc kết án tử hình vì các lý do tôn giáo hay chính trị.

Nghị quyết kêu gọi Bình Nhưỡng cho phép các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc vào nước này để điều tra tình hình nhân đạo tại đó.

Nghị quyết do Nhật Bản tài trợ đã được Đại hội đồng thông qua hàng năm kể từ năm 2005. Tuy nhiên số phiếu thuận lên tới 106 phiếu năm nay là con số cao nhất từ trước tới nay.

Một đại diện của Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích nghị quyết này là một âm mưu nhằm cô lập nước họ và gọi nghị quyết là điều không thể chấp nhận được.

Các nước khác bỏ phiếu chống lại nghị quyết gồm có Trung Quốc, Nga và Iran. 55 nước đã vắng mặt trong cuộc biểu quyết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG