Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ bênh vực tòa án xét xử Khmer Ðỏ


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon

Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Ban Ki-moon phản đối đề nghị của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và khẳng định rằng tòa án xét xử tội ác chiến tranh để truy tố các cựu quan chức Khmer Ðỏ phải được tiếp tục.

Đến thăm nhà tù khét tiếng Tuol Sleng tại Phnom Penh hôm nay, ông Ban nói rằng tiếng kêu gào thống khổ của nhân loại vẫn còn được nghe thấy sau hơn 30 năm Khmer Ðỏ bị lật đổ.

Hơn 14,000 người đã bị tra tấn và hành quyết tại trại giam nay đã trở thành một viện bảo tàng trưng bày tội ác diệt chủng.

Hồi tháng 7, giới chức Khmer Ðỏ điều hành nhà tù Toul Sleng, ông Kaing Guek Eav, đã bị tòa án do Liên hiệp quốc hậu thuẫn kết án phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người.

Thế nhưng hôm qua, Thủ tướng Hun Sen của Campuchea đề nghị Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nên dẹp bỏ các phiên tòa này sau khi xét xử thêm 4 thủ lĩnh Khmer Ðỏ nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG