Đường dẫn truy cập

TT Obama: Đầu tư ở Châu Phi tùy thuộc vào tình hình an ninh


Tổng thống Barack Obama phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh các lãnh đạo Mỹ-Châu Phi ở Washington, ngày 5/8/2014.
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh các lãnh đạo Mỹ-Châu Phi ở Washington, ngày 5/8/2014.

Một mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh các lãnh đạo châu Phi ở Washington là xây dựng mối quan hệ chiến lược mà Hoa Kỳ đã thiết lập ở châu Phi khi lục địa này đang phải đối mặt với một loạt các mối đe dọa về an ninh. Thông tín viên Toà Bạch Ốc của đài VOA Luis Ramirez có bài tường thuật sau đây.

Từ việc thiết lập các căn cứ máy bay không người lái đến việc huấn luyện cho binh sĩ châu Phi, Hoa Kỳ đã mở rộng mối quan hệ an ninh với châu Phi trong những năm gần đây. Mục tiêu là để giúp cho các chính phủ châu Phi chiến đấu chống lại các nhóm cực đoan như Boko Haram ở Nigeria, al-Shabab ở Đông Phi và các phần tử chủ chiến ở vùng Sahel.

Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh này là thương mại và đầu tư để tiến đến điều mà Tổng thống Barack Obama xem là một mối quan hệ mới với châu Phi.

Trong loan báo cam kết đầu tư 14 tỉ đô la ở châu Phi của các công ty Mỹ, ông Obama nói rằng vấn đề an ninh là thiết yếu cho sự thịnh vượng.

Tổng thống Obama nói: “Chúng ta sẽ phải nói về an ninh và hoà bình bởi vì tương lai thuộc về những người xây dựng, chứ không phải những người tàn phá và rất khó để thu hút đầu tư kinh doanh, rất khó để xây dựng cơ sở hạ tầng, rất khó để duy trì kinh doanh trong lúc có xung đột”.

Quân đội Hoa Kỳ đã thiết lập Bộ tư lệnh Phi châu vào năm 2007 nhưng đặt trụ sở ở Đức. Bộ tư lệnh giám sát các hoạt động nhằm hỗ trợ quân đội châu Phi trong việc vận chuyển binh lính, trinh sát và chia sẻ thông tin tình báo.

Có nhiều nguyên do lớn tại sao Hoa Kỳ cần phải đẩy nhanh nỗ lực tham gia nhiều hơn vào châu lục này, ngoài việc hợp tác quân sự mức độ thấp và viện trợ.

Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh này là thương mại và đầu tư để tiến đến điều mà Tổng thống Barack Obama xem là một mối quan hệ mới với châu Phi.
Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh này là thương mại và đầu tư để tiến đến điều mà Tổng thống Barack Obama xem là một mối quan hệ mới với châu Phi.

Nhà phân tích Michael Rubin nói: “Chắc chắn là chiến lược dấu chân nhỏ có hiệu quả. Chúng ta cần nhớ rằng trong khi Trung Quốc có 200 tỉ đô la giao dịch thương mại với châu Phi mỗi năm, Hoa Kỳ chỉ có một nửa số đó. Vì vậy, Hoa Kỳ phải giao thương nhiều hơn với khu vực này, có nhiều quốc gia châu Phi hơn đang mong Hoa Kỳ hậu thuẫn, không chỉ đơn giản về mặt ngoại giao nhưng còn về kinh tế và quân sự”.

Trong nhiều thập niên, các chính quyền Mỹ đã đề cập đến việc cần phải giúp nâng cao đời sống của người dân châu Phi và đề cập đến tầm quan trọng của lục địa này. Hiện nay, châu Phi là quê hương của nhiều nền dân chủ mới nổi và có 6 nước nằm trong số 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Tổng thống Obama muốn chứng tỏ là Hoa Kỳ rất nghiêm túc trong việc làm đối tác với khu vực này.

VOA Express

XS
SM
MD
LG