Đường dẫn truy cập

Tòa án Nhật yêu cầu xét xử lại người chịu án tử hình lâu nhất thế giới


Ông Iwao Hakamada và em gái Hideko
bên ngoài trại giam ở Tokyo, ngày 27/3/2014.
Ông Iwao Hakamada và em gái Hideko bên ngoài trại giam ở Tokyo, ngày 27/3/2014.
Một tòa án Nhật Bản đã yêu cầu thả và xử lại một tù nhân bị tuyên án tử hình từ năm 1968, tử tù lâu năm nhất thế giới.

Tòa án quận Shizuoka nói rằng có khả năng các nhà điều tra đã ngụy tạo bằng chứng dẫn đến việc kết án tử hình ông Iwao Hakamada, 78 tuổi.

Ông Hakamada đã bị giam giữ kể từ năm 30 tuổi. Ông bị kết tội giết hại một gia đình gồm 4 người và đốt cháy nhà của họ tại miền trung Nhật Bản.

Thẩm phán Hiroaki Murayama tuyên bố rằng vì có nghi vấn về các bằng chứng, sẽ là điều ‘bất công’ nếu ông Hakamada, cựu võ sĩ quyền anh tiếp tục bị giam giữ.

Em gái của ông Hakamada, Hideko, đã giúp người anh của bà được thả.

Bà nói bà vui mừng trước quyết định của tòa án, và nói lời cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ gia đình bà.

Cựu võ sĩ quyền anh Hakamada ban đầu đã nhận tội giết người những sau đó ông đã rút lại lời thú tội vì cho rằng ông bị tra tấn khi bị thẩm vấn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG