Đường dẫn truy cập

Thị trưởng Mexico bị ám sát sau khi nhậm chức mới một ngày


Các nhân viên cảnh sát tại hiện trường vụ ám sát bà Gisela Mota ở Temixco, phía nam Mexico City hôm 2/1.
Các nhân viên cảnh sát tại hiện trường vụ ám sát bà Gisela Mota ở Temixco, phía nam Mexico City hôm 2/1.

Thị trưởng của một thành phố ở Mexico nhậm chức ngày thứ Sáu, sang đến thứ Bảy thì bị ám sát. Bà Gisela Mota bị những kẻ vũ trang bắn chết tại tư gia ở Temixco.

Ủy viên an ninh của bang Morelos, ông Jesus Alberto Capella, nói hai hung thủ đã bị bắn chết và 3 nghi can khác bị cảnh sát và quân đội bắt giữ.

Đảng Cách mạng Dân chủ cánh tả của bà Mota nói trong một thông báo rằng bà Mota là "một phụ nữ can đảm và mạnh mẽ, người nhậm chức thị trưởng hôm qua, đã tuyên bố rằng bà sẽ đối mặt trực tiếp với kẻ thù trong cuộc chiến chống tội phạm của bà."

Tổng thư ký thành phố, ông Carlos Caltenco nói chính quyền thành phố tin là một số người nào đó bị đe dọa trong phát biểu nhậm chức của bà Mota.

Thị trấn Temixco nằm cách thủ đô của Mexico khoảng 100 kilômét về phía nam và giáp với Cuernavaca, một khu nghỉ mát từng xảy ra những vụ bắt cóc và tống tiền liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG