Đường dẫn truy cập

Thị trưởng London: Người mới nhập cư ở Mỹ không cần phải hòa nhập văn hóa


Thị trưởng London Sadiq Khan (phải) trò chuyện với Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel tại một hội nghị về vấn đề toàn cầu ở Chicago, Illinois, ngày 15/9/2016.
Thị trưởng London Sadiq Khan (phải) trò chuyện với Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel tại một hội nghị về vấn đề toàn cầu ở Chicago, Illinois, ngày 15/9/2016.

Thị trưởng London Sadiq Khan, trong một chuyến công du đến thành phố Chicago ở miền bắc của Mỹ hôm 15/9, lập luận rằng những người nhập cư mới tới Mỹ không cần phải hòa nhập văn hóa Mỹ, nhưng thay vào đó chính phủ phải làm nhiều hơn nữa để giúp họ xây dựng "những cộng đồng gắn kết."

Ông Khan, thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của thành phố London, không nêu đích danh ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, nhưng chỉ trích những lập trường của ông Trump liên quan đến người nhập cư Hồi giáo.

Ông nói ông không can dự vào việc người dân Mỹ chọn ai lãnh đạo đất nước, nhưng nói: "Nếu chúng ta ngụ ý rằng người Hồi giáo không thể giữ những giá trị phương Tây thì chúng ta làm chính xác điều mà những kẻ tìm cách chia rẽ chúng ta muốn, những kẻ cực đoan và những kẻ khủng bố khắp thế giới."

Ông nói thêm: "Điều này chỉ làm cho việc xây dựng những cộng đồng hội nhập và gắn kết khó khăn hơn và làm cho những kẻ khủng bố cực đoan hóa giới trẻ của chúng ta dễ dàng hơn, khiến chúng ta ít an toàn hơn, cho dù là ở Mỹ, Pháp, hay Anh."

Trong quá khứ, ông Trump đã kêu gọi áp đặt một lệnh cấm người Hồi giáo vào Mỹ, nhưng kể từ đó đã nới lỏng lập trường của mình và nói rằng ông sẽ chỉ cấm những người đến từ những nước "từng được cho thấy có chủ nghĩa khủng bố."

Thị trưởng London cho biết ông là "người rất hâm mộ" ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton, và gọi bà là "ứng cử viên có nhiều kinh nghiệm nhất tranh cử tổng thống."

Ông Khan từng gọi ông Trump là "thiếu hiểu biết" vì những phát biểu về người Hồi giáo, không lâu sau khi ông nhậm chức thị trưởng vào tháng 5.

VOA Express

XS
SM
MD
LG