Đường dẫn truy cập

Thế vận hội Mùa đông của người khuyết tật khai mạc tại Sochi


Vận động viên khuyết tật người Ukraina Grygorii Vovchinskyi (trái) và Chủ tịch Uỷ ban Paralympics Quốc gia Ukraina Valeriy Sushkevich trong cuộc họp báo trước lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông cho người khuyết tật ở Sochi, 7/3/2014
Vận động viên khuyết tật người Ukraina Grygorii Vovchinskyi (trái) và Chủ tịch Uỷ ban Paralympics Quốc gia Ukraina Valeriy Sushkevich trong cuộc họp báo trước lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông cho người khuyết tật ở Sochi, 7/3/2014
Thế vận hội Mùa đông cho người khuyết tật đã khai mạc tại Sochi, nước Nga mặc dù có những căng thẳng giữa Nga và Ukraina tại bán đảo Crimea.
Đội Ukraina gồm 23 thành viên đã loan báo hồi sáng thứ Sáu rằng họ không tẩy chay thế vận hội này, nhưng có thể đảo ngược quyết định của họ nếu vụ tranh chấp chủ quyền liên quan tới vùng Crimea leo thang thêm nữa.
Một số quốc gia đã hủy bỏ kế hoạch gửi phái đoàn tới tham gia sinh hoạt kéo dài 10 ngày này để phản đối sự can thiệp của Nga trong vụ xung đột này.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Mùa đông cho Khuyết tật Quốc gia Ukraina, Valeriy Sushkevich, đã nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm và yêu cầu ông duy trì hòa bình trong Thế vận hội này. Ông Sushkevich nói rằng ông Putin không đưa ra hứa hẹn nào nhưng điều quan trọng là Tổng thống Nga đã lắng nghe.
Thế vận hội Mùa đông cho người khuyết tật được tổ chức tại cùng những địa điểm như Okympic Mùa Đông năm 2014, diễn ra hồi tháng trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG