Đường dẫn truy cập

Tình hình lụt lội ở Thái Lan


Lụt lội trên đường phố ở quận Rangsit, ngoại ô thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 21 tháng 10, 2011
Lụt lội trên đường phố ở quận Rangsit, ngoại ô thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 21 tháng 10, 2011

Thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nói vương quốc này phải chịu đựng thêm ít nhất một tháng nữa, trước khi nước lụt rút đi.

Trong bài diễn văn hôm thứ Bảy, nhà lãnh đạo Thái Lan nói nước lụt có thể dâng cao đến 1 mét ở thủ đô Bangkok.

Hôm thứ Sáu, Bà kêu gọi cư dân thủ đô hãy dời tài sản của mình lên các vùng cao hơn.

Trận lụt tệ hại nhất trong 50 năm qua ở Thái Lan, đã giết chết 356 người và buộc hơn 110,000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Mực nước lên cao tới đầu gối tại nhiều nơi sau khi nước kênh tràn bờ ở quận Lak-Si, phía Bắc Bangkok.

Nhiều cư dân thành phố cấp tốc dự trữ lương thực và nước uống, trong khi dân chúng tại các vùng bị ngập lụt ở miền Bắc đã rời nhà để đi tránh lụt.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG