Đường dẫn truy cập

80 nhân viên quân đội Mỹ giúp tìm nữ sinh Nigeria bị bắt cóc


Các giáo viên xuống đường tuần hành ở Maiduguri kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh bị bắt cóc, ngày 22/5/2014.
Các giáo viên xuống đường tuần hành ở Maiduguri kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh bị bắt cóc, ngày 22/5/2014.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã điều 80 nhân viên quân đội Hoa Kỳ đến Chad để giúp tìm hơn 250 nữ sinh bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo bắt cóc hồi tháng trước ở Nigeria.

Thông báo về việc điều động được đưa ra vài giờ đồng hồ sau khi các nhân chứng nói những kẻ bị nghi là phần tử chủ chiến đã sát hại khoảng 50 người ở 3 ngôi làng gần Chibok, thị trấn mà các em gái đã bị bắt cóc.
Hình của các nữ sinh bị bắt cóc chụp từ video do nhóm Boko Haram công bố.
Hình của các nữ sinh bị bắt cóc chụp từ video do nhóm Boko Haram công bố.

Các em bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt đi hồi tháng trước từ một trường nội trú ở một khu vực hẻo láng gần biên giới Nigeria giáp với Cameroon, Niger và Chad. Vẫn chưa biết được hiện các em đang ở đâu.

Trong khi Nigeria nhận được thêm sự trợ giúp quốc tế trong việc đi tìm các em này, cư dân bị phơi bày trước tình trạng bạo động tăng vọt đang kêu gọi chính phủ cung cấp an ninh tốt hơn cho họ.

Cư dân ở Abuja này nói đêm nào cũng đem lại sự lo lắng. Không ai được an toàn, ai nấy đều sợ sệt không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dân chúng thực sự cần chính phủ và cộng đồng quốc tế giúp giải quyết các vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt, bởi vì nhiều người đang chết. Hàng chục người chết vì những vụ nổ bom.

Người phụ nữ này đã thoát hiểm trong 2 vụ nổ bom cùng một lúc ở thành phố Jos hôm thứ ba.

Bà nói bà rất mạnh và sẽ vượt qua được bởi vì bà biết Thượng Ðế sẽ giúp bà và cho bà một cơ hội thứ hai.
Vụ đánh bom xảy ra vào ngày 21/5/2014 ở Jos, Nigeria.
Vụ đánh bom xảy ra vào ngày 21/5/2014 ở Jos, Nigeria.

Boko Haram bị quy cho là thủ phạm gây ra những vụ tấn công tại một trạm xe buýt và chợ đã làm 130 người thiệt mạng.

Các vụ đánh bom đã làm sôi sục thêm những bất mãn về sự nổi dậy của các nhóm chủ chiến Hồi giáo trong khu vực.

Một cư dân khác ở Abuja nói chính phủ nên ra mặt nói lên sự thật. Họ biết khi nào những sự việc này xảy ra, khi nào thì họ có thể ngăn chặn được, nhưng họ không chịu có biện pháp gì bởi vì họ không bị ảnh hưởng trực tiếp, chỉ có quần chúng mới bị tác động thôi.

Các phần tử cực đoan Boko Haram bị cho là đã gây ra hàng ngàn cái chết trong 5 năm vừa qua.

Nhóm này từng tuyên bố muốn thành lập môt quốc gia Hồi giáo nghiêm khắc ở miền bắc nước này.

VOA Express

XS
SM
MD
LG