Đường dẫn truy cập

Taliban đạt thỏa thuận sơ bộ để lập văn phòng ở Qatar


Các chiến binh Taliban gần Kabul
Các chiến binh Taliban gần Kabul

Phe Taliban ở Afghanistan cho biết họ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mở một văn phòng chính trị ở Qatar, trong một diễn tiến có thể tạo điều kiện để mở cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan.

Loan báo này được đưa ra trong một thông cáo của phát ngôn viên Taliban Zabihullah Majahid.

Ông này cũng cho biết Taliban đang yêu cầu trả tự do cho các tù nhân đang bị giam tại nhà tù của quân đội Mỹ ở Vịnh Guantanamo của Cuba như một phần của cuộc hòa đàm.

Mới đây, báo chí cho biết các giới chức Hoa Kỳ sẵn sàng thương thuyết hòa bình với phe Taliban và thỏa hiệp có thể đạt được có thể bao gồm việc chuyển giao các tù nhân Taliban.

Hồi tháng 12 vừa qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng phe Taliban ở Afghanistan không phải là kẻ thù của Mỹ và nhóm nổi dậy này không đe dọa tới Hoa Kỳ nếu không tiếp tục chứa chấp những phần tử khủng bố al-Qaida.

Các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo đã lật đổ chính quyền Taliban ở Afghanistan sau những vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Những vụ tấn công đó được thực hiện bởi al-Qaida, là nhóm khủng bố có các trại huấn luyện ở Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG