Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Syria tấn công một khu ngoại ô thủ đô Damascus


Ðám tang một trẻ em và một chiến binh của lực lượng Giải phóng Syria tại Douma, ngoại ô Damascus, ngày 21/4/2012
Ðám tang một trẻ em và một chiến binh của lực lượng Giải phóng Syria tại Douma, ngoại ô Damascus, ngày 21/4/2012
  • Kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Kofi Annan
  • •Một tiến trình chính trị do Syria đứng đầu để giải quyết các nguyện vọng và quan ngại của người dân Syria.


  • •Một sự chấm dứt bạo lực có vũ trang của tất cả các bên ở Syria do Liên Hiệp Quốc giám sát.


  • •Viện trợ nhân đạo kịp thời trong mọi lãnh vực bị tác động bởi cuộc giao tranh.


  • •Gia tăng tiến độ và quy mô phóng thích những người bị giam giữ một cách độc đoán


  • •Bảo đảm tự do đi lại cho các ký giả


  • •Tôn trọng quyền tự do hội họp và tự do biểu tình một cách ôn hòa

Giới hoạt động tích cực Syria nói các binh sĩ chính phủ được sự yểm trợ của xe tăng đã giết chết 3 người ở gần thủ đô Damascus, bất chấp Đặc sứ quốc tế Kofi Annan đã mô tả quyết định Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cho triển khai 300 giám sát viên tới Syria là “một bước ngoặt” cho đất nước này.

Đài Quan sát Nhân quyền đặt trụ sở ở Anh, tường trình về các vụ pháo kích và tiếng súng đã nổ ra hôm nay giữa lúc các lực lượng trung thành với Tổng Thống Bashar al-Assad tiến vào Douma, khu ngoại ô của thủ đô Damascus.

Giới hoạt động đối lập nói thành phố điểm nóng Homs hôm nay lại trở thành mục tiêu của các vụ pháo kích dữ dội sau khi pháo kích tạm ngưng hôm trước, lúc một toán tiền vệ của lực lượng giám sát Liên hiệp quốc đến tham quan thành phố này. Hai quan sát viên đã lưu lại đêm hôm trước tại Homs.

Đài VOA không thể kiểm chứng một cách độc lập các bản tin về các vụ bạo động và số tử vong, vì chính quyền Syria hạn chế nghiêm ngặt sự đi lại của truyền thông quốc tế.

Tại Geneva, Ðặc sứ Kofi Annan kêu gọi cả các lực lượng chính phủ Syria lẫn các chiến binh đối lập hãy buông súng và hợp tác với các quan sát viên không vũ trang để củng cố thỏa thuận ngưng bắn mong manh đã bắt đầu có hiệu lực cách đây 10 ngày.

Ông Annan nói đặc biệt chính phủ Syria phải “ngưng sử dụng vũ khí nặng, rút vũ khí loại này ra khỏi các trung tâm dân cư, và thực thi đầy đủ các cam kết của họ theo tinh thần kế hoạch hòa bình 6 điểm” mà cả hai bên đã chấp thuận để chấm dứt bạo động đã kéo dài 13 tháng nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG