Đường dẫn truy cập

Giới chức Sudan kêu gọi hoãn lại cuộc trưng cầu dân ý


Người dân ở miền Nam Sudan giương biểu ngữ ủng hộ độc lập trong lúc tuần hành qua các đường phố của thủ đô miền Nam Juba
Người dân ở miền Nam Sudan giương biểu ngữ ủng hộ độc lập trong lúc tuần hành qua các đường phố của thủ đô miền Nam Juba

Bộ trưởng quốc phòng Sudan kêu gọi hoãn lại cuộc trưng cầu dân ý về việc miền nam Sudan có muốn độc lập hay không.

Đây là lần đầu tiên một giới chức cao cấp của Đảng Quốc Đại đương quyền ở Sudan công khai kêu gọi hoãn lại cuộc đầu phiếu dự trù diễn ra ngày 9 tháng giêng.

Phát biểu với báo chí ngày hôm nay ở Cairo, Bộ trưởng Abdel Rahim Hussein nói rằng cuộc trưng cầu dân ý nên được hoãn lại cho tới khi miền nam và miền bắc giải quyết các vấn đề về biên giới và phân chia nguồn thu dầu khí.

Trước đây, các giới chức miền bắc yêu cầu hoãn lại một cuộc trưng cầu dân ý khác về việc khu vực Abeyi nhiều dầu lửa nên thuộc về miền nam hay miền bắc.

Hai cuộc đầu phiếu này là những bộ phận then chốt của hòa ước năm 2005 chấm dứt cuộc nội chiến nam-bắc ở Sudan.

Căng thẳng ở Sudan đã bắt đầu gia tăng trong lúc ngày bỏ phiếu tới gần. Đôi bên tố cáo lẫn nhau về việc gia tăng quân số trong vùng biên giới nam-bắc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG