Đường dẫn truy cập

Tổng thống Sudan tới Trung Quốc trong chuyến thăm gây tranh cãi


Tổng thống Sudan Omar al-Bashi tới phi trường Quốc tế Bắc Kinh, ngày 28/6/2011. Ông Bashir đang bị Tòa án hình sự Quốc tế truy nã về tội ác chiến tranh
Tổng thống Sudan Omar al-Bashi tới phi trường Quốc tế Bắc Kinh, ngày 28/6/2011. Ông Bashir đang bị Tòa án hình sự Quốc tế truy nã về tội ác chiến tranh

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đang có mặt ở Trung Quốc trong một chuyến thăm gây tranh cãi sau một sự trì hoãn bí hiểm mà các giới chức Sudan đổ lỗi là do áp lực từ phía Hoa Kỳ.

Sau khi ông Bashir đến Trung Quốc sớm ngày hôm nay, các giới chức Trung Quốc cho hay cuộc gặp với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào – ban đầu được hoạch định vào tối thứ Hai – sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư.

Hiện chưa rõ liệu chuyến thăm có được kéo dài sau ngày thứ Năm theo dự kiến ban đầu hay không.

Bộ ngoại giao Sudan cho biết ông Bashir đang trên đường tới Trung Quốc vào ngày thứ Hai khi bị giới hữu trách ở Turkmenistan ra lệnh thay đổi đường bay của chuyến bay chở ông.

Hãng thông tấn chính thức của nước này trích lời một giới chức hàng đầu của đảng đương quyền nói rằng ông tin là chuyến bay đã không được phép bay như lịch trình ban đầu do áp lực từ phía Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Qutbi al Mahdi được trích lời nói rằng Washington đã gây áp lực để Bắc Kinh hủy chuyến thăm của ông Bashir. Phía Hoa Kỳ chưa đưa ra bình luận nào.

Tổng thống Sudan đang bị Tòa án hình sự Quốc tế ở La Haye truy nã để đưa ra xét xử về tội ác chiến tranh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG